11 triệu người Mỹ "mù" tiếng Anh

16/12/2005 21:16 GMT+7

Kết quả khảo sát của Trung tâm thống kê giáo dục quốc gia Mỹ (NCES) cho thấy, 11 triệu người Mỹ không thể đọc hay viết tiếng Anh và 30 triệu người khác chỉ có thể ký tên trong khi trình độ biết chữ không thay đổi nhiều từ năm 1992.

Bộ trưởng Giáo dục M.Spellings cho biết số người trưởng thành mù chữ quá nhiều và chương trình học tại các trường ở Mỹ cần được cải cách. Kết quả khảo sát được công bố theo 4 cấp độ liên quan đến khả năng biết chữ của một người: thành thạo, khá, căn bản và dưới căn bản. 30% người Mỹ (30 triệu người) có trình độ đọc hiểu dưới mức căn bản - được xác định là chỉ có khả năng ký tên hoặc điền các con số vào giấy gửi tiền ngân hàng. 3% dân số (7 triệu người) ở bậc thấp nhất của mức dưới căn bản là không biết chữ. Khoảng 2% khác (4 triệu người) không thể làm các bài kiểm tra do không nói được tiếng Anh. (AFP)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.