Cụ bà vào nhà dưỡng lão nhiều hơn cụ ông

20/04/2012 08:54 GMT+7

Nghiên cứu của nhà khoa học Mark McCaan và các cộng sự tại Bắc Ireland vừa thực hiện đã giải thích được lý do vì sao các cụ bà sống ở nhà dưỡng lão nhiều hơn cụ ông. Theo đó, nữ thường lấy chồng lớn tuổi hơn nam nên khi về già thì người bạn đời thường không đủ thể lực để chăm sóc cho họ tại nhà.

Nghiên cứu của nhà khoa học Mark McCaan và các cộng sự tại Bắc Ireland vừa thực hiện đã giải thích được lý do vì sao các cụ bà sống ở nhà dưỡng lão nhiều hơn cụ ông. Theo đó, nữ thường lấy chồng lớn tuổi hơn nam nên khi về già thì người bạn đời thường không đủ thể lực để chăm sóc cho họ tại nhà.

Các nhà khoa học đã phân tích số liệu của 20.000 người trên 65 tuổi sống chung với bạn đời từ năm 2001, trong đó 45% là nữ giới, 31% trên 75 tuổi và 47% có bệnh mãn tính. Bình quân, phụ nữ thường ít hơn 5 tuổi so với chồng. Tình trạng bệnh hoạn gia tăng theo tuổi tác ở cả hai giới nhưng do lớn tuổi hơn nên chồng thường mắc bệnh nhiều hơn người vợ, ngoại trừ lúc họ trên 85 tuổi.

Tỉ lệ phụ nữ sống tại nhà dưỡng lão cao hơn nam giới khoảng 40%. Ông McCaan giải thích nguyên nhân chủ yếu là do người chồng cao tuổi và đau yếu chứ không phải các cụ ông không muốn chăm sóc vợ.

Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Age and Aging.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.