Đầu thú sau 24 năm bị truy nã

17/05/2014 02:00 GMT+7

Hôm qua 16.5, Phạm Văn Kế (43 tuổi, ở Bình Định) - đối tượng truy nã nguy hiểm sau 24 năm lẩn trốn, đã đến Công an H.Phù Cát trình diện.

Vào tháng 11.1990, Kế là phụ xe khách chạy tuyến Phù Cát - Quy Nhơn, đã tự ý điều khiển ô tô từ trong bến xe chạy ra QL1 tông vào người đi đường làm chết 1 người, bị thương 2 người, rồi bỏ trốn. Trong thời gian bỏ trốn, Kế đổi tên thành Phạm Minh Hiếu, cưới vợ và nhập hộ khẩu tại thị xã La Gi, H.Hàm Tân, Bình Thuận. 

Bảo Văn

>> Bắt 5 đối tượng truy nã nguy hiểm
>> Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.