Xét xử đường dây mua bán 78 kg heroin: Có dấu hiệu điều tra lọt tội phạm

24/12/2005 00:40 GMT+7

Hôm qua 23.12, phiên tòa của TAND TP.HCM xét xử đường dây mua bán ma túy do các bị cáo Trần Xuân Hà, Trần Huy Công cầm đầu tiếp tục với phần thẩm vấn. Theo cáo trạng, từ một "cò con", đi mua ma túy của các đàn anh khác về bán lại, Công đã thiết lập ra một đường dây vận chuyển ma túy từ Kon Tum về TP.HCM tiêu thụ với số lượng lớn.

Ngày 22.3.2004, Công được Trần Minh Tuấn (em rể) dùng xe ô tô Camry mang biển số 72M - 7558 chở, cùng Trần Xuân Báo (em cột chèo của Công, bị cáo cùng vụ) đi Kon Tum nhận 60 bánh heroin của một đối tượng người Lào tên Thoong rồi chở về TP.HCM. Khi cơ quan điều tra thu giữ chiếc ô tô trên thì Tuấn khai là xe của y nhưng qua xác minh phát hiện chiếc xe trên do Trần Huy Công mua, Tuấn chỉ đứng tên hộ. Mặc dù cơ quan điều tra cho rằng chưa cần thiết truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Tuấn nhưng chủ tọa Vũ Phi Long nói: "Hành vi của Tuấn đã được các bị cáo khác khai nhận. Tòa sẽ làm rõ vấn đề Tuấn có biết việc Công và Báo vận chuyển ma túy hay không cũng như xem xét lại trách nhiệm của Tuấn".

Minh Thuận 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.