Mâu thuẫn nhỏ, dùng dao đâm chết người

04/09/2012 19:55 GMT+7

(TNO) Ngày 4.9, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Van (23 tuổi, quê An Giang) 18 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Van cùng với Lại Thanh Lâm (19 tuổi) và Dương Ngọc Quốc Phi (18 tuổi), cùng ngụ xã Krông Buk, H.Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk, làm thuê tại cơ sở nước tinh khiết ở Bù Đăng (Bình Phước).

Ngày 14.10.2011, do Van không chịu lau bàn theo phân công trong buổi ăn sáng và ăn trưa nên phát sinh mâu thuẫn giữa Van với Lâm và Phi.

Van xuống bếp lấy một con dao dài 20 cm đâm liên tục vào người anh Lâm khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Thấy đánh nhau, mọi người chạy đến can ngăn nhưng Van cầm dao chống trả.

Sau đó, Van chạy vào vườn mì chôn con dao gây án rồi đi bộ đón xe về TP.HCM. Trên đường chạy trốn, Van đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Tin, ảnh: Phước Hiệp

>> TP.HCM: Giết người vì mâu thuẫn nhỏ
>> Truy nã kẻ giết người chỉ vì va quẹt xe
>> Giết người chỉ vì ghẹo gái
>> Giết người chỉ vì 300 ngàn đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.