Kiến nghị ngừng hoạt động tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

26/04/2012 03:31 GMT+7

UBND tỉnh Bình Định đã đồng ý cùng với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kiến nghị Bộ trưởng Bộ GTVT cho kéo dài việc hoạt động đôi tàu SQN1 - SQN2 (chạy tuyến Quy Nhơn - TP.HCM và ngược lại) từ ga Diêu Trì về ga Quy Nhơn đến ngày 31.12, và ngừng hoạt động tuyến đường sắt từ ga Diêu Trì vào ga Quy Nhơn kể từ ngày 1.1.2013.

UBND tỉnh Bình Định đã đồng ý cùng với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kiến nghị Bộ trưởng Bộ GTVT cho kéo dài việc hoạt động đôi tàu SQN1 - SQN2 (chạy tuyến Quy Nhơn - TP.HCM và ngược lại) từ ga Diêu Trì về ga Quy Nhơn đến ngày 31.12, và ngừng hoạt động tuyến đường sắt từ ga Diêu Trì vào ga Quy Nhơn kể từ ngày 1.1.2013.

Đồng thời, UBND tỉnh Bình Định cũng đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án xây dựng tuyến đường sắt nhánh dài hơn 23 km, nối khu kinh tế Nhơn Hội với tuyến đường sắt quốc gia qua ga tiền cảng Nhơn Bình, để sớm di dời ga đường sắt Quy Nhơn ra khỏi nội thành Quy Nhơn và ngừng hoạt động tuyến đường sắt từ ga Diêu Trì vào ga Quy Nhơn.

 N.Nhâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.