Khi sao bị “quấy rối” trên mạng

25/12/2012 22:20 GMT+7

(TNO) Những ngày qua, cư dân mạng rất bất bình trước hình ảnh một nam thanh niên “quấy rối” tấm poster của nữ ca sĩ Suzy (nhóm miss A) được đăng tải trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu “sao” Hàn bị “làm xấu” trên mạng.

Theo trang Soompi, những bức ảnh này được đăng tải vào ngày 22.12 từ trang Twitter được cho là của một nam thanh niên ở Seoul (Hàn Quốc).

Trong ảnh, người thanh niên này đã có những hành vi phản cảm, thô thiển với tấm poster của Suzy. Kèm theo đó là dòng tweet bày tỏ thái độ khinh bỉ đối với người từ tỉnh Jeolla (quê nhà của Suzy).


Hai bức ảnh gây bức xúc trong dư luận Hàn Quốc - Ảnh chụp màn hình
 

Ngay sau khi bức ảnh và dòng tweet này xuất hiện đã bị cộng đồng mạng lên án gay gắt. Nhiều người gọi đây là hành vi “quấy rối” sao qua mạng của những “anh hùng bàn phím”.

Bản thân Suzy chưa lên tiếng về việc này nhưng Công ty JYP Entertainment (đơn vị quản lý Suzy) tỏ ra rất tức giận và cho biết sẽ có những hành động quyết liệt để lôi kẻ đăng bức ảnh này ra pháp luật.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp nghệ sĩ bị “quấy rối” trên mạng. Vào năm 2010, khi cặp đôi Jong Hyun (nhóm Shinee) và nữ diễn viên trẻ Shin Se Kyung công khai mối quan hệ tình cảm đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ phía người hâm mộ, đặc biệt là fan của Jong Hyun.

Những người này đã viết vô vàn những lời khó nghe trên trang Cyworld (một trang mạng xã hội khá phổ biến ở Hàn Quốc) của Shin Se Kyung khiến cô hoảng loạn, phải đóng cửa trang cá nhân của mình.

Tương tự, khi nữ ca sĩ Ivy có màn biểu diễn gợi cảm trên sân khấu với thành viên Nichkhun của nhóm nhạc 2PM thì lập tức cũng bị người hâm mộ ném đá thẳng tay trên blog cá nhân khiến công ty quản lý của cô quyết định đóng cửa trang blog này.

Nghiêm trọng hơn là trường hợp của nữ ca sĩ Hàn Quốc U-Nee, người đã treo cổ tự tử tại nhà riêng ở Seo-gu Incheon, Hàn Quốc hồi năm 2007. Nguyên nhân được cho là những áp lực công việc đồng thời cũng do cô bị khủng hoảng bởi những lời chỉ trích, lăng mạ trên mạng.

Trong một bài viết cách đây không lâu, trang Hancinema cảnh báo rằng những trang blog, mạng xã hội… là công cụ đắc lực nhưng cũng là nơi mà “sao” phải hết sức đề phòng vì một mặt nó tạo sự gần gũi giữa nghệ sĩ và người hâm mộ nhưng mặt khác, nó cũng vô tình bắc cầu cho các anti-fan tấn công ngôi sao mà họ ghét.

Ngát Ngọc

>> Sao Hàn “đổ bộ” xuống Hà Nội
>> Lại thấp thỏm vì “sao” Hàn
>> Mặc áo dài, nói tiếng Việt giúp "sao" Hàn ghi điểm
>> Hàng loạt "sao Hàn" chuẩn bị đổ bộ sang Việt Nam
>> Sao Hàn kẹt trong tranh chấp với Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.