Bộ GD - ĐT khẳng định 'kết quả thi tốt nghiệp THPT đã thực chất hơn'

18/06/2014 20:59 GMT+7

(TNO) Kết quả tốt nghiệp năm chạm ngưỡng 99%, Bộ Giáo dục khẳng định đã thực chất hơn nhưng vẫn phải làm nghiêm túc hơn nữa.

(TNO) Kết quả tốt nghiệp năm nay chạm ngưỡng 99%, Bộ Giáo dục - Đào tạo khẳng định đã thực chất hơn nhưng vẫn phải làm nghiêm túc hơn nữa.

 >> Nhiều tỉnh dự kiến kết quả tốt nghiệp đạt 99%
>> Nhiều tỉnh công bố kết quả tốt nghiệp THPT
>> Các tỉnh thành công bố kết quả tốt nghiệp THPT
>> Công bố kết quả tốt nghiệp THPT

 thi tốt nghiệp vẫn cần làm nghiêm túc hơn
Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2014 tăng hơn so với năm trước - Ảnh: Ngọc Thắng

Tại cuộc gặp gỡ báo chí cuối ngày hôm nay 18.6, Bộ Giáo dục - Đào tạo cho biết: đã có 60 Sở Giáo dục báo cáo kết quả thi tốt nghiệp. Theo đó, tỷ lệ khối THPT là 98,99% - so với năm 2013 là 98,97%. Khối giáo dục thường xuyên là 88,91% - năm 2013 là 78,08%. Như vậy ở cả hai hệ kết quả tốt nghiệp đều tăng.

Đánh giá về kết quả thi năm nay, ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo cho rằng "do kỳ thi năm nay nghiêm túc hơn nên tỷ lệ tốt nghiệp đó cũng thực chất hơn".

Tuy nhiên, ông Hiển cũng thẳng thắn: "Cá nhân tôi thấy rằng kết quả này vẫn chưa sát được với chất lượng thật sự, chắc là vẫn có chỗ để có thể làm nghiêm túc hơn. Do vậy, Bộ sẽ phân tích kết quả của kỳ thi năm nay để thực hiện kỳ thi năm sau phản ánh chất lượng ngày càng đúng hơn.

Ông Hiển còn cho biết: sẽ tiến hành chấm thẩm định ở những nơi có kết quả tốt nghiệp bất thường hoặc trong quá trình coi thi có dấu hiệu tiêu cực…

Tuệ Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.