Bắt băng giang hồ cộm cán tại Đà Nẵng

21/01/2014 20:50 GMT+7

(TNO) Chiều 21.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Thanh Khê TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Nho Thương (34 tuổi, trú khối 6, thị trấn Vĩnh Điện) và Huỳnh Đức Sơn (38 tuổi, trú thôn Tứ Hà, xã Điện Ngọc, cùng H.Điện Bàn, Quảng Nam) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, lúc 4 giờ 30 phút ngày 17.9.2013, Ngô Quý Kiên (39 tuổi, trú P.Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng) và cán bộ Công an H.Đại Lộc (Quảng Nam) là Nguyễn Văn Long (33 tuổi, trú xã Đại Đồng, H.Đại Lộc) đang ở phòng 402 khách sạn Thiên Phước P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê thì bị 6 tên mang theo súng giả, còng số 8, dao găm xông vào phòng và tự xưng là công an bắt giữ Kiên, riêng Long bỏ chạy kịp.

Băng nhóm này còng tay Kiên đưa ra xe taxi chở vào nhà nghỉ Mây Hồng (xã Điện Ngọc, H.Điện Bàn) của ông Võ Ngọc Trọng (49 tuổi) để đánh hội đồng rồi bỏ mặc nạn nhân, cả bọn bỏ trốn.


Đối tượng Nguyễn Nho Thương

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.Thanh Khê xác định cầm đầu băng nhóm này là Nguyễn Xuân Phúc (Phúc Dần, 30 tuổi, trú tổ 34, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê), 5 tên còn lại là Sơn, Thương, Nguyễn Xuân Hùng (trú tổ 26 P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ), Lê Phước Thiện (cùng 25 tuổi, trú P.Thạch Thang), Lưu Khánh Luân (24 tuổi, trú tổ 117 P.Thanh Bình, cùng Q.Hải Châu TP.Đà Nẵng).

Trung tá Kiều Văn Vương, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.Thanh Khê cho hay, đây là băng nhóm giang hồ lộng hành không chỉ trên địa bàn TP.Đà Nẵng mà cấu kết, hoạt động liên tỉnh tổ chức đường dây cá độ bóng đá, bảo kê đòi nợ thuê, trong vụ việc nêu trên đã thực hiện hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích nghiêm trọng và đặc biệt tất cả đều có nhiều tiền án tiền sự do Phúc Dần cầm đầu.

Theo điều tra của cơ quan công an, nghe tin đàn em Võ Ngọc Tuấn (35 tuổi, trú xã Điện Ngọc, H.Điện Bàn), em trai Võ Ngọc Trọng bị Công an Thanh Hóa bắt về hành vi mua bán ma túy nên Phúc Dần nhờ Kiên chạy án cho Tuấn.


Đối tượng Huỳnh Đức Sơn

Tuy nhiên Thương phát hiện Kiên nhận tiền nhưng không thể lo cho Tuấn thoát tội nên tối 16.9.2013 khi biết Kiên vào Đà Nẵng, Thương gọi Phúc Dần tụ tập đàn em thuê taxi bắt giữ Kiên đi đánh đập.

Công an Q.Thanh Khê lần lượt bắt giữ Phúc Dần, Luân, Hùng, Thiện. Bị truy nã, Sơn, Thương trốn lên Đắc Lắc buôn lậu gỗ.

Ngày 13.1, xác định Thương có mặt tại xã Điện Ngọc để chờ Sơn từ TP.Buôn Mê Thuột về Đà Nẵng gặp mặt, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.Thanh Khê cử tổ công tác do thượng úy Nguyễn Quyết Thắng chỉ huy mật phục.

Tuy nhiên Sơn đổi kế hoạch, quay lại TP.Buôn Ma Thuột nên tổ công tác theo dấu Thương lên Buôn Ma Thuột để phục bắt cả hai.

Ngày 17.1, tổ công tác xác định Sơn, Thương đang cùng 4 đối tượng đang chơi ma túy dạng “hàng đá” tại khách sạn Thu Thủy (đường Cao Đạt TP.Buôn Mê Thuột) thì phối hợp cơ quan chức năng ập vào khống chế.

4 con nghiện được bàn giao cho Công an TP.Buôn Ma Thuột, Sơn, Thương bị di lý về Đà Nẵng.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Cướp tiệm vàng táo tợn ở Đà Nẵng
>> Bắt 10 con bạc chơi xóc đĩa, bầu cua
>> Công an giả ngư dân phá ổ bạc ngoài kè biển
>> Bắt giam nghi phạm giết người yêu rồi tự sát
>> Bắt kẻ 14 năm trốn lệnh truy nã

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.