Nhật Bản điều quân, khí tài quân sự đến đảo sát Đài Loan

18/04/2014 16:20 GMT+7

(TNO) Nhật Bản sẽ gửi 100 binh sĩ Lực lượng phòng vệ của nước này (SDF) và radar quân sự đến đảo Yonaguni, cách Đài Loan 180 km về phía đông, gần quần đảo tranh chấp Nhật-Trung Senkaku/Điếu Ngư.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera sẽ tham dự lễ động thổ xây dựng đài quan sát radar quân sự tại đảo Yonaguni với dân số 1.500 người, theo Reuters.

Ông Onodera cho biết Nhật Bản triển khai lực lượng ở Yonaguni là nhằm tăng cường sự giám sát ở khu vực tây nam nước này.

Nhưng theo Reuters, động thái này của Nhật Bản là nhằm mở rộng giám sát khu vực đất liền Trung Quốc, theo dõi hoạt động các tàu và máy bay Trung Quốc quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, theo Reuters.

“Đơn vị quân sự tại Yonaguni sẽ đưa ra những cảnh báo sớm về các hoạt động quân sự và tên lửa của Trung Quốc”, Reuters dẫn lời nhận định của Giáo sư Heigo Sato, thuộc Đại học Takushoku.

Ông Sato từng là nhà nghiên cứu thuộc Học viện Quốc gia về Nghiên cứu Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Căng thẳng Trung Quốc - Nhật Bản leo thang kể từ tháng 9.2012, khi đó Nhật Bản tuyên bố quốc hữu hóa những hòn đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư.

Tàu tuần duyên và hải quân Trung Quốc - Nhật Bản thường xuyên “đụng độ”, chơi trò “mèo vờn chuột” tại vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Phúc Duy

>> Trung Quốc có thể dùng tàu cá chiếm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư?
>> Tướng Mỹ: Nếu Trung Quốc chiếm Senkaku/Điếu Ngư, quân Mỹ sẽ đánh chiếm lại
>> Tàu tuần duyên Trung Quốc đến gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
>> Bộ trưởng Mỹ, Trung tranh cãi gay gắt về chủ quyền Senkaku/Điếu Ngư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.