Thu phí tham quan phố cổ Hội An phải đúng quy định

08/05/2014 03:00 GMT+7

Ngày 7.5, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã chỉ đạo Sở VH-TT-DL chủ trì, phối hợp UBND TP.Hội An kiểm tra tình hình thu phí tham quan khu phố cổ Hội An mà báo chí nêu; qua đó nghiên cứu xây dựng phương thức thu và kiểm soát phí tham quan phố cổ Hội An “một cách hợp lý, khoa học, văn minh, lịch sự”.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu việc thu phí tại đô thị cổ Hội An phải đảm bảo theo đúng quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan các công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh ban hành từ ngày 18.9.2012. Theo đó, tại đô thị cổ Hội An có mức thu 20.000 đồng/người/công trình, mỗi vé tham quan được lựa chọn tham quan tối đa 6 công trình văn hóa; các địa điểm nổi tiếng khác cũng áp dụng mức thu cụ thể tại những tháp cổ Mỹ Sơn, Bằng An, Chiên Đàn, Khương Mỹ và Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh - Champa (từ 10.000 - 40.000 đồng/người/lượt). Được biết, tỉnh Quảng Nam cũng cho phép trích lại 30% số phí thu được cho cơ quan thu phí tham quan các công trình văn hóa thuộc đô thị cổ Hội An, trong khi phí tham quan Mỹ Sơn được trích lại 50%.

H.X.H

>> Thu phí tham quan phố cổ Hội An: Cần thuận lợi cho du khách
>> Thu phí tham quan phố cổ Hội An gây tranh cãi
>> Rực rỡ đèn lồng phố cổ Hội An đêm giao thừa
>> Ngẩn ngơ phố cổ Hội An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.