Một vòng thế giới dưới ánh mặt trời

12/05/2012 03:26 GMT+7

Tàu thủy TÛRANOR PlanetSolar rời bến tại Monaco vào ngày 27.9.2010. Nó đã lang thang khắp “năm châu, bốn biển” và trở về bình yên chỉ với quang năng.

Tàu thủy TÛRANOR PlanetSolar rời bến tại Monaco vào ngày 27.9.2010. Nó đã lang thang khắp “năm châu, bốn biển” và trở về bình yên chỉ với quang năng.

Đó là chiếc tàu dài 31 m, rộng 15 m mà có đến 537 m2 che phủ bởi những tấm bin mặt trời. Có 4 động cơ điện mà hai trong số đó được ẩn trong vỏ tàu. Theo thực tế thì 120 KW thu từ quang năng đủ sức đẩy tàu với tốc độ 14 hải lý. Thân vỏ tàu được làm bằng sợi carbon vừa bền vừa có khả năng hỗ trợ thu thập ánh sáng.

Chiếc tàu TÛRANOR PlanetSolar dưới sự lãnh đạo của Raphaël Domjan cùng 5 thuyền viên đã đi qua những kinh tuyến cuối cùng để trở lại điểm xuất phát Monaco. Đó là kỷ lục về chiếc thuyền vượt biển vòng quanh thế giới chỉ với ánh mặt trời mà không cần nguồn năng lượng khác.

Tạ Xuân Quan
(theo Gizmag)

>> Việt Nam đón xem nhật thực hình khuyên
>> Những cuộc hành trình làm nên chúng ta

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.