Kỳ diệu chuyện sống sót của bé gái không xương

27/04/2013 12:40 GMT+7

(TNO) Bước đột phá trong công nghệ y học đã giúp bé gái không xương có cơ hội sống một cách kỳ diệu, theo Daily News ngày 25.4.

Chứng rối loạn ngăn khoáng hóa xương (HPP) nghiêm trọng đã khiến bé Janelly Martinez-Amador (Tennessee, Mỹ) trở thành người không xương. Những tưởng bé sẽ chết khi vừa chào đời, nhưng một bước đột phá trong y học đã giúp bé sống sót.

Vừa chào đời, bé đã không có xương sườn để hỗ trợ hô hấp, không sọ để bảo vệ não và cơ thể không thể di chuyển.

Các bác sĩ dự đoán bé sẽ chết trong vòng 1-2 ngày sau khi sinh.

 Kỳ diệu bé gái không xương
Bé Janelly nhỏ nhắn nhưng lanh lợi - Ảnh: Nydailynews

Bé là một trong 11 trẻ trên thế giới đang trải qua đợt thử nghiệm lâm sàng để chữa chứng rối loạn này tại Bệnh viện Monroe Carell Jr. (Tennessee).

Trước khi được chữa trị, bé phải nằm tại phòng săn sóc đặc biệt với tình trạng nhiễm trùng thường xuyên và thức ăn được truyền trực tiếp vào dạ dày.

Khi bé được 2 tuổi, các bác sĩ bắt đầu chữa trị cho bé.

Sáu năm sau đó, xương của bé đã phát triển. Giờ đây, bé đang học cách đi và thậm chí học cách nhảy múa.

Bác sĩ Michael Whyte, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: “Trước đó, các bác sĩ không dám tin rằng thuốc này sẽ giúp được gì cho bé, bởi tình trạng bệnh của bé rất nặng”.

Tuy xương bé bắt đầu phát triển, bé có thể di chuyển chân tay, với tới các đồ vật, nhưng cơ thể bé cũng chỉ bằng một đứa trẻ mới biết đi.

Các bác sĩ hy vọng Janelly có thể bắt kịp các bạn bè cùng trang lứa.

Theo thống kê, trên thế giới hiện nay, cứ 100.000 trẻ thì có 1 trẻ bị mắc chứng bệnh này. Hầu hết đều tử vong trước 1 tuổi.

Ngọc Lam

>> Sống sót kỳ diệu
>> Ca sinh 5 kỳ diệu tại Bệnh viện Từ Dũ
>> Cậu bé sinh non nặng 480 g sống sót kỳ diệu
>> Cậu bé “không xương”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.