Biển động, giá dầu tăng, tàu cá nằm bờ

15/03/2012 03:54 GMT+7

Hôm 14.3, ông Huỳnh Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bình Thuận, cho biết khoảng 1 tuần nay do biển động nên tàu có công suất nhỏ không dám ra khơi. Hơn nữa, giá dầu tăng cũng làm cho các chủ tàu không cho xuất bến. Hiện nay khoảng 50% tàu cá của Bình Thuận đang nằm bờ.

Hôm 14.3, ông Huỳnh Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bình Thuận, cho biết khoảng 1 tuần nay do biển động nên tàu có công suất nhỏ không dám ra khơi. Hơn nữa, giá dầu tăng cũng làm cho các chủ tàu không cho xuất bến. Hiện nay khoảng 50% tàu cá của Bình Thuận đang nằm bờ.

Theo anh Nguyễn Bảy, chủ một tàu công suất 90CV ở Phan Rí Cửa (H.Tuy Phong) thì mỗi lần ra khơi từ 8-10 ngày, ít nhất phải có trên 60 triệu đồng mới dám đi biển. Giờ giá dầu tăng 10%, chi phí phải tăng đến 20% bởi giá nước đá, thực phẩm đi biển cũng tăng theo. Nếu biển động, không có cá thì nguy cơ lỗ là chắc chắn. Chính vì vậy hiện nay hàng loạt tàu chuyên đánh bắt xa bờ cũng đang nằm bờ. Chủ vựa cá Bích Thanh (Cảng cá Phan Thiết) còn đưa ra một nguyên nhân nữa khiến hàng loạt tàu cá nằm bờ chính là do các chủ tàu đã không xoay được vốn. “Hầu hết các chủ tàu đều nợ ngân hàng nên không dám vay nặng lãi từ các nguồn tín dụng bên ngoài để ra khơi", chủ vựa cá này nói.

Tình trạng tàu cá nằm bờ nên mấy ngày trở lại đây Phan Thiết khan hiếm cá, tôm, giá cả tăng nhanh. Rất nhiều nhà máy chế biến thủy sản ở Phan Thiết không mua được nguyên liệu sản xuất.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.