Thêm một bệnh nhân tử vong vì 'bệnh lạ'

19/04/2014 09:45 GMT+7

(TNO) Huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do 'bệnh lạ', nâng tổng số người chết vì căn bệnh này lên 25 người.

(TNO) Ngày 19.4, Trung tâm y tế huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết sau nhiều ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), bệnh nhân Phạm Thị Huy (14 tuổi, ở thôn Làng Dút 1, xã Ba Nam, huyện Ba Tơ) đã tử vong vào ngày 17.4.  

Hiện thi thể bệnh nhân đã được gia đình đưa về nhà để an táng.

Trước đó, ngày 8.4, bệnh nhân Huy được đưa vào Trung tâm y tế huyện Ba Tơ điều trị, với các triệu chứng lâm sàng như: tổn thương da ở bàn tay, bàn chân, các kẽ ngón chân rỉ dịch và men gan tăng. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân Huy mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân (bệnh lạ).

Đến ngày 14.4, do bệnh quá nặng, Trung tâm y tế huyện Ba Tơ đã chuyển bệnh nhân Huy vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) tiếp tục điều trị.

Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Nhi đồng 2 gửi cho Sở Y tế Quảng Ngãi, bệnh nhân Huy tử vong do suy hô hấp, suy đa phủ tạng. Đây là ca “bệnh lạ” bị tử vong đầu tiên trong năm 2014.

Như vậy, tính đến thời điểm này, tại huyện Ba Tơ đã ghi nhận 25 trường hợp tử vong do “bệnh lạ”; 6 xã là Ba Điền, Ba Vinh, Ba Ngạc, Ba Tô, Ba Xa và Ba Nam có người mắc “bệnh lạ”.

Sở Y tế Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc tổ chức khám sàng lọc cho người dân xã Ba Nam, để phát hiện bệnh kịp thời, đồng thời phun hóa chất tiêu độc khử trùng phạm vi rộng trên toàn xã Ba Nam. 

Hiển Cừ

 >> Lại thêm một trường hợp mắc 'bệnh lạ
 >> Bệnh lạ tái xuất nghi ngờ do ăn gạo mốc?
 >> Bệnh lạ tái phát ở Quảng Ngãi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.