NATO sử dụng căn cứ không quân của Nga

10/07/2012 20:40 GMT+7

(TNO) Ngày 9.7, hãng RIA Novosti đưa tin NATO sẽ bắt đầu sử dụng căn cứ không quân của Nga tại thành phố Ulyanovsk, thuộc vùng Volga vào ngày 1.8 làm nơi trung chuyển đi và về Afghanistan.

>> Nga đồng ý cho NATO "xài ké" căn cứ không quân Ulyanovsk
>> NATO triển khai tàu chiến đến Địa Trung Hải
>> NATO chi 1 tỉ USD cho lá chắn tên lửa
>> NATO lên án vụ bắn hạ máy bay Thổ Nhĩ Kỳ

Quá trình chuẩn bị sẽ sớm được hoàn thành để việc vận chuyển diễn ra liên tục, RIA Novosti dẫn lời Đại sứ toàn quyền NATO của Nga Nikolai Korchunov cho biết.

Moscow cũng khẳng định không có kế hoạch sử dụng nhân lực quân đội nước ngoài tại căn cứ này cũng như không cho phép vận chuyển những chuyến hàng nguy hiểm và dễ cháy nổ.

Cả Nga và NATO đều không muốn trung tâm này trở thành một căn cứ riêng biệt.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen khẳng định đây là một thỏa thuận xuất phát từ lợi ích thực tế, trong khi Moscow cũng lên tiếng cho rằng căn cứ này “sẽ không bao giờ trở thành căn cứ quân sự của NATO”.

Nga đã thông báo về việc tạo một trung tâm vận chuyển cho NATO tại Ulyanovsk vào tháng 3.

Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản đối của người dân thành phố, vốn là nơi sinh ra của lãnh tụ Vladimir Lenin.

Trương Y Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.