Cha của Thứ trưởng Ngoại giao Syria bị bắt cóc

19/05/2013 14:20 GMT+7

(TNO) Các tay súng nổi dậy Syria ngày 18.5 đã bắt cóc cha của Thứ trưởng Ngoại giao nước này Faisal Mekdak ở tỉnh Daraa nhằm trả đũa vụ bắt giữ người thân của họ.

(TNO) Các tay súng nổi dậy Syria ngày 18.5 đã bắt cóc cha của Thứ trưởng Ngoại giao nước này Faisal Mekdak để trả đũa vụ bắt giữ người thân của họ, theo đài Al Arabiya.

Văn phòng của ông Mekdak cho biết người cha 80 tuổi của quan chức này bị bắt tại làng Ghossom, phía nam Daraa.

AFP dẫn một nguồn tin từ chính phủ cho biết ông cụ 80 tuổi đã bị đánh đập trước sự chứng kiến của các thành viên gia đình và bị đưa đến thủ phủ Daraa.

Hiện chưa tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ bắt cóc.

 Cha của Thứ trưởng Ngoại giao Syria bị bắt cóc
Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdak - Ảnh: Reuters

AFP dẫn lời ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (trụ sở tại Anh), cho biết cha của Thứ trưởng Mekdak bị bắt để trả đũa việc lực lượng an ninh Syria bắt giữ thân nhân của một trong các tay súng phe nổi dậy.

Ông Rahman cho biết các cuộc thương thuyết đang được xúc tiến nhằm giải thoát cho ông già 80 tuổi.

Daraa được xem là nơi khởi phát phong trào nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad và là tâm điểm của những cuộc giao tranh ác liệt giữa quân chống đối và lực lượng chính phủ.

Việc tấn công các quan chức chính phủ và người thân của họ đang trở nên ngày càng phổ biến ở Syria khi cuộc xung đột bước qua năm thứ 3 mà không có dấu hiệu về một giải pháp được lòng các bên liên quan.

Được biết, ông Mekdak là một trong những người có tiếng nói mạnh mẽ nhất trong chính phủ Syria.

Trùng Quang

>> Tổng thống Syria khẳng định sẽ không từ chức
>> Mỹ chỉ trích việc Nga chuyển tên lửa cho Syria
>> Biệt kích Israel “hiện diện ở Syria”
>> Nga gửi tên lửa “diệt hạm” tối tân cho Syria
>> Mỹ đưa bốn bộ trưởng Syria vào "danh sách trừng phạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.