Chủ sạp vải nợ trên 10 tỉ đồng

27/04/2012 03:06 GMT+7

Sáng 26.4, nhiều người đến trụ sở UBND P.Nhơn Hưng, TX.An Nhơn (Bình Định) gửi đơn tố cáo bà Trần Thị Ngọc Nữ (52 tuổi, chủ một sạp vải ở P.Nhơn Hưng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn của các chủ nợ và trình bày của bà Nữ, từ năm 2005, bà hùn hạp với người khác kinh doanh ô tô vận tải hành khách và đã vay tiền của nhiều người để mua ô tô. Làm ăn không hiệu quả, để có tiền trả nợ và duy trì hoạt động kinh doanh, bà Nữ đã lấy danh nghĩa một công ty đang thuê nhà của bà tại P.Nhơn Hưng để tiếp tục vay tiền.

Bà Nữ đang nợ 17 người (đã gửi đơn tố cáo) số tiền 10,5 tỉ đồng. Tài sản của bà Nữ hiện chỉ còn một lô đất trị giá khoảng 229 triệu đồng, một ngôi nhà trị giá 1 tỉ đồng (đã thế chấp ngân hàng) và một ô tô trị giá 400 triệu đồng nhưng cũng đã giao người khác để trừ nợ.

Bảo Văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.