Vào tù vì... "ăn vạ người đi đường" và cướp giật

25/11/2004 23:11 GMT+7

Ngày 25/11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hùng (35 tuổi, quê Quảng Nam) 8 năm tù về tội "cướp tài sản".

Hùng từ quê vào sống lang thang tại Q.2 và thuê xe để hành nghề chạy xe ôm. Ngày 19/2/2004, Hùng cố tình làm cho xe hư hỏng bên ngoài rồi chạy theo ép xe của Nguyễn Văn Hoàng gây tai nạn. Sau đó, Hùng đe dọa đòi Hoàng phải đưa tiền để sửa xe. Hoàng đưa 300 ngàn đồng nhưng Hùng vẫn đòi thêm. Thấy trong bóp của Hoàng có 2 tờ 50 USD, Hùng liền thò tay giật được 1 tờ rồi bỏ chạy. Hoàng tri hô và quần chúng nhân dân đã bắt giữ Hùng giao cho Công an P.Bình Khánh, Q.2 xử lý.

* Mua bán ma túy và 59 năm tù. Lê Hoài Thanh (25 tuổi), Lê Anh Khôi (22 tuổi), Trần Bảo Giang (15 tuổi), Nguyễn Văn Son (25 tuổi), Huỳnh Công Giang (22 tuổi), Trần Hữu Lập (21 tuổi), Trịnh Nhật Bằng (23 tuổi, cùng ngụ ở thị xã Rạch Giá, Kiên Giang) và Ngô Trung Hoàng (28 tuổi, ngụ ở huyện Châu Thành, Kiên Giang) đều là những "đệ tử" của thuốc phiện. Từ cuối năm 2003, những con nghiện này đã nhiều lần đi Long Xuyên (An Giang) tìm mua thuốc phiện về sử dụng rồi bán lại để kiếm lời. Đến ngày bị phát hiện, cả nhóm đã bán hơn 300 miếng thuốc phiện cho các con nghiện và thu lợi bất chính gần 18 triệu đồng. Ngày 24/11, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Thanh 9 năm tù, Khôi, Son, Lập, Hoàng cùng mức án 8 năm tù, Công Giang và Bằng bị phạt 7 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy". Riêng Bảo Giang chỉ nhận án 4 năm tù do còn trong độ tuổi chưa thành niên.

Lê Nga - N.M.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.