Ấn Độ bắn thử tên lửa phòng không tầm trung

26/05/2012 20:29 GMT+7

(TNO) Ấn Độ vào hôm nay (26.5) đã bắn thử thành công tên lửa đất đối không tầm trung tự sản xuất Akash từ bãi thử Chandipur ở bang Orissa của miền đông Ấn.

Theo Tân Hoa xã, đợt bắn thử trên diễn ra chỉ hai ngày sau khi Ấn Độ bắn thử thành công cùng loại tên lửa Akash, cũng tại bãi thử Chandipur.

"Đợt bắn thử tên lửa mới nhất diễn ra lúc 11 giờ 15 phút (ngày 26.5, giờ địa phương) tại Chandipur. Đợt bắn thử đã thành công và tên lửa bắn chặn được một máy bay không người lái trên vịnh Bengal", Tân Hoa xã dẫn nguồn tin nói.

Được biết, tên lửa phòng không tầm trung Akash được phát triển bởi Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ. Nó có tầm bắn 35 km, có thể đạt đến độ cao 18 km và đạt tốc độ từ Mach 2,8-3,5.

Tiến Dũng

>> Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa chiến thuật
>> Ấn Độ liên tiếp thử tên lửa
>> Ấn Độ thử tên lửa hạt nhân tầm xa
>> Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa đạn đạo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.