Bị phát hiện giết vợ khi đánh chết em họ

12/10/2012 03:00 GMT+7

Chiều 11.10, Công an TX.Sơn Tây (Công an TP.Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Quách Văn Phan (50 tuổi, ở thôn Đông Sàng, xã Đường Lâm, TX.Sơn Tây) để điều tra về hành vi giết người. Khoảng 16 giờ 10 phút ngày 9.10, do mâu thuẫn nên ông Phan đuổi đánh con trai là Quách Xuân Phong (26 tuổi, ở cùng thôn Đông Sàng).

Thấy vậy, anh Nguyễn Hồng Thanh (44 tuổi, trú cùng địa chỉ trên) là em họ ông Phan xông vào can ngăn thì bị ông Phan dùng tay đánh mạnh vào đầu làm anh này ngã xuống đất, bất tỉnh. Anh Thanh được người thân đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, nhưng do vết thương quá nặng nên tử vong lúc 19 giờ 30 phút ngày 10.10.

Tại cơ quan công an, Phan khai vào ngày 30.6.2011, do mâu thuẫn với vợ là bà Lê Thị Lan (50 tuổi) nên đã dùng gậy gỗ đánh 2 nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Để xóa dấu vết, Phan nghĩ ra cách kéo xác vợ vào nằm cạnh hòn non bộ trong nhà xây bằng đá, rồi loan tin vợ bị ngã, đập đầu vào hòn non bộ mà chết.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.