Cứu sống nạn nhân bị đứt lìa động mạch

22/08/2013 20:20 GMT+7

(TNO) Chiều tối 22.8, bác sĩ Bùi Xuân Thanh, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng (BVĐKLĐ) cho biết bệnh nhân Lý Nhân Quí (21 tuổi), ngụ xã Tân Văn, H.Lâm Hà đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục.

Rạng sáng cùng ngày, Quí được chuyển từ Lâm Hà đến bệnh viện trong tình trạng bị đứt lìa động mạch đòn, đứt bán phần động mạch dưới đòn; máu phun thành dòng, huyết áp chỉ còn 60/40, niêm mạc đã nhợt.

 Cứu sống nạn nhân bị đứt lìa động mạch
Bệnh nhân Quí đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện

Bác sĩ Thanh trực tiếp chỉ huy ca cấp cứu cho biết Quí bị một nhát đâm rộng 6 cm ở ngực dưới xương đòn bên trái làm đứt lìa động mạch đòn, đứt bán phần động mạch dưới đòn.

Sau khi tiếp máu khẩn cấp, ê kíp cấp cứu đã nối thành công động mạch bị đứt của nạn nhân Quí.

Hiện nay, Quí tiếp tục được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, BVĐKLĐ (ảnh).

Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Cứu sống một bệnh nhân đứt động mạch cổ
>> Cứu sống một người đứt động mạch ngực
>> Đà Nẵng: Cứu chữa thành công một ca đứt động mạch cảnh trong hiếm gặp    

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.