Bắt 2 nghi can đâm chết sinh viên

01/05/2012 03:20 GMT+7

Ngày 30.4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Quang (tên gọi khác là Quậy, SN 1991, ngụ Q.9) và Bùi Anh Lên (tên gọi khác “Heo”, SN 1993, quê Bến Tre, tạm trú Q.9) do liên quan đến vụ sát hại Nguyễn Cao Hậu (sinh viên Trường cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghệ TP.HCM) vào trưa 23.4.2012 ở khu vực gần ngã tư MK, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức.

Ngày 30.4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Quang (tên gọi khác là Quậy, SN 1991, ngụ Q.9) và Bùi Anh Lên (tên gọi khác “Heo”, SN 1993, quê Bến Tre, tạm trú Q.9) do liên quan đến vụ sát hại Nguyễn Cao Hậu (sinh viên Trường cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghệ TP.HCM) vào trưa 23.4.2012 ở khu vực gần ngã tư MK, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức.

Sau 1 tuần điều tra, PC45 phối hợp với Công an Q.Thủ Đức đi nhiều tỉnh, thành mới bắt được Quang và Lên. Bước đầu 2 nghi can khai nhận: chiều 12.4, Huỳnh Thiện Trân (SN 1991, ngụ Q.Thủ Đức, học cùng lớp với Hậu) gây mất trật tự trong giờ học đã bị Hậu nhắc nhở nên hai bên suýt đánh nhau. Bực tức, Trân nhờ Quang “xử” Hậu. Ngày 23.4, sau giờ tan trường, Lên chở Quang bám theo Hậu, vừa qua khỏi ngã tư MK thì Quang rút dao đâm Hậu. Dù được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng Hậu không qua khỏi. Gây án xong, Lên chở Quang bỏ trốn. Thông qua Báo Thanh Niên, PC45 kêu gọi Trân ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.


Quang, Lên - Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.