Đề nghị truy tố 4 vệ sĩ đánh người

06/12/2008 01:12 GMT+7

(TNO) Hôm qua 5.12, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Hữu Bình (22 tuổi), Nguyễn Duy Thanh (26 tuổi), Hoàng Văn Dũng (26 tuổi), Đặng Ngọc Hà (21 tuổi) về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo kết luận điều tra, cả 4 bị can đều là nhân viên Công ty liên doanh dịch vụ bảo vệ Yuki Sepre 24 - Chi nhánh tại TP.HCM, được giao nhiệm vụ giữ trật tự tại siêu thị Big C (TP Biên Hòa).

Vào chiều 15.8.2008, do nghi ngờ anh Nguyễn Nhật Minh (26 tuổi, ngụ tại TX Long Khánh) trộm cắp tài sản của siêu thị nên 4 bị can yêu cầu anh Minh cởi quần áo, rồi  thay nhau đấm đá, tra hỏi, dù nạn nhân không chịu nhận.

Do bị làm nhục, Minh đã lao vào bàn làm việc của tổ bảo vệ vớ một cây kéo tự đâm vào ngực trái và chết trên đường đi cấp cứu. Sau vụ việc, các bị can xóa dấu vết tại hiện trường, xóa băng ghi hình tại phòng bảo vệ để đối phó với CQĐT.

H.Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.