Bắt ba đối tượng giết người vì mâu thuẫn trong quán nhậu

10/06/2013 15:15 GMT+7

(TNO) Đến trưa nay 10.6, Công an TP.Đà Lạt phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Lâm Đồng truy bắt thành công ba đối tượng giết chết anh Nguyễn Văn Tú (23 tuổi, ngụ thị trấn D’Ran, H Đơn Dương, Lâm Đồng) rạng sáng cùng ngày.

Ba đối tượng đâm chết người bị bắt gồm: Đặng Quang Hảo (19 tuổi, ngụ H.Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu), Nguyễn Hồng Nhật (19 tuổi, ngụ xã Lạc Xuân, Đơn Dương) và Đào Duy Trình (21 tuổi, ngụ thị trấn D’Ran).

Thông tin ban đầu cho biết đêm 9.6, Trình từ Đơn Dương lên Đà Lạt chơi, được Hảo và Nhật mời đi nhậu. Trong quán nhậu, nhóm của Hảo có xích mích với nhóm bạn của Tú.

Truy bắt nhanh 3 kẻ giết người
Ba đối tượng đâm chết người bị bắt

Đến khoảng 3 giờ 30 sáng nay, Tú trên đường trở về nhà, khi đến trước nhà số 6 Nguyễn Văn Cừ (TP.Đà Lạt) thì bị Hảo, Nhật và Trình mang theo dao ra chặn. Hai bên xảy ra xô xát.

Hảo đã dùng dao bấm đâm Tú năm nhát khiến Tú gục chết tại chỗ. Sau khi gây án cả ba bỏ trốn.

Sáng cùng ngày, Nhật bị bắt đầu tiên. Tiếp đó, công an tiếp tục truy bắt Hảo tại Đà Lạt và bắt Trình tại Đơn Dương.

Được biết, Hảo đang làm nhân viên giữ xe trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.Đà Lạt), Nhật làm nhân viên một quán ốc ở đường Lê Đại Hành (TP.Đà Lạt).

Công an TP.Đà Lạt đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can.

Tin ảnh: Lâm Viên

>> Mâu thuẫn nhỏ, kẻ chết, người vào tù
>> Vụ xe khách “nhốt” người rồi bỏ chạy: Do mâu thuẫn giữa xe ôm và phụ xe
>> Mâu thuẫn từ cái tát, 1 học sinh bị đâm chết
>> Đánh chết người vì mâu thuẫn tại bàn nhậu
>> Đâm chết người vì mâu thuẫn do ghen tuông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.