Bị bác thị thực vì... quá mập

28/07/2013 14:53 GMT+7

(TNO) Giới chức New Zealand đã nói thẳng với một đầu bếp Nam Phi rằng ông này mập quá mức và không đủ tiêu chuẩn để sống tại nước này.

(TNO) Giới chức New Zealand đã nói thẳng với một đầu bếp Nam Phi rằng ông này mập quá mức và không đủ tiêu chuẩn để sống tại nước này.

Có lẽ lần đầu tiên trên thế giới, một quốc gia cấm nhập cảnh công dân nước ngoài có thể trạng quá béo.

Theo trang stuff.co.nz, chỉ nặng sơ sơ… 130 kg, nhưng đầu bếp người Nam Phi tên Albert Buitenhuis, đã được triệu lên phòng chuyên trách về vấn đề di trú, và tại đây ông được thông báo rằng mình không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để sống tại New Zealand.

Buitenhuis đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất, dù đã cố gắng giảm được 30 kg kể từ khi chuyển đến sinh sống tại thành phố Christchurch cách đây 6 năm.

New Zealand có tỷ lệ dân số béo phì thuộc dạng cao nhất trong các nước phát triển, với gần 30% số người thừa cân.

Ông Buitenhuis và vợ tên Marthie đã từ Nam Phi di dân đến Christchurch vào năm 2007. Lúc đó, ông nặng đến 160 kg.

Mỗi năm hai vợ chồng đều phải gia hạn thị thực, nhưng chẳng khi nào giới hữu trách lại làm khó như lần này.

Phát ngôn viên của bộ phận di trú New Zealand giải thích đơn xin gia hạn thị thực của vợ chồng Buitenhuis lần này bị bác vì tình trạng của đầu bếp người Nam Phi có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe, từ nguy cơ tiểu đường, huyết áp cao đến bệnh tim mạch.

“Điều quan trọng là mọi di dân cần phải tuân thủ tiêu chuẩn về sức khỏe để giảm tối thiểu chi phí và nhu cầu đối với các dịch vụ y tế của New Zealand”, viên chức trên nói.

Phi Yến

>> Thu thêm phí đối với người béo phì đi máy bay?
>> Người béo phì dễ chết trong tai nạn giao thông
>> Mở chiến dịch chống béo phì
>> Giảm "chuyện ấy" vì béo phì

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.