Phát tán tài liệu mật, lãnh án tù

20/02/2014 02:00 GMT+7

Sáng 19.2, TAND tối cao tại Đà Nẵng đưa vụ án “cố ý làm lộ bí mật nhà nước” ra xét xử phúc thẩm tại Nha Trang. Bị cáo Trần Anh Hùng (56 tuổi, trú ở TP.Nha Trang, Khánh Hòa, Giám đốc Công ty DVTM hàng hải Tam Đảo) bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Mạnh Hà (37 tuổi, ngụ Hà Nội, nguyên cán bộ Thanh tra Chính phủ) 4 năm tù giam.

Trước đó, tại tòa sơ thẩm ngày 29.10.2013, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Hùng 6 năm tù giam; Hà 5 năm tù giam và cả hai đã có đơn kháng cáo.

Theo cáo trạng, tháng 6.2010, Thanh tra Chính phủ lập đoàn thanh tra, xác minh nội dung tố cáo, khiếu nại của công dân đối với dự án Khu đô thị mới Phước Long, thuộc P.Phước Long, TP.Nha Trang, Khánh Hòa. Lợi dụng quen biết, Hùng nhờ Hà lấy bản dự thảo báo cáo kết luận thanh tra dự án này. Đây là tài liệu mật trong ngành thanh tra.

Hùng đã phát tán tài liệu này để nhiều người lấy nội dung của bản thảo làm đơn tố cáo, khiếu nại, chất vấn đến một số lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và TP.Nha Trang. Tại phiên xét xử phúc thẩm, HĐXX nhận thấy cả hai bị cáo đều thành khẩn khai báo, lại phạm tội lần đầu, thân nhân tốt... nên đã chấp nhận đơn kháng cáo và giảm án cho cả hai.

Hiền Lương

>> Vụ án 'Làm lộ bí mật Nhà nước' sẽ được đình chỉ do tướng Ngọ mất
>> Nguyên thanh tra viên làm lộ bí mật nhà nước lãnh 5 năm tù
>> Xét xử vụ cán bộ Thanh tra Chính phủ làm lộ bí mật nhà nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.