Khai hội rằm huyện Minh Hóa

20/04/2013 10:42 GMT+7

Ngày 19.4 (tức mồng 10.3 âm lịch), huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã tổ chức khai hội rằm tháng ba truyền thống. Đây là lễ hội lâu đời và lớn nhất tại huyện miền núi này với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dân gian như cờ người, bóng chuyền, ca múa hát; đặc biệt là lễ cúng bụt ở thác Bụt để cầu an, mùa màng bội thu.

Dịp này, chợ thị trấn Quy Đạt đông đúc hơn thường lệ, bày bán nhiều món hàng từ khắp các vùng miền cũng như đặc trưng của huyện là bồi và ốc khe. Người Minh Hóa đi làm ăn xa cũng trở về quê tổ chức hội hè, ăn uống linh đình. Năm nay, hội rằm được tổ chức sớm hơn vì có hội chợ thương mại với gần 200 gian hàng của nhiều doanh nghiệp trong ngoài tỉnh.

T.Q.Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.