Hàn Quốc nhận máy bay vận tải quân sự Mỹ, triển khai tàu chiến mới

28/03/2014 08:46 GMT+7

(TNO) Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) hôm nay 28.3 thông báo nước này vừa nhận hai chiếc máy bay vận tải quân sự C-130J từ Tập đoàn hàng không vũ trụ Mỹ Lockheed Martin.

Máy bay vận tải quân sự C-130J do Mỹ sản xuất - Ảnh: Reuters
Máy bay vận tải quân sự C-130J do Mỹ sản xuất - Ảnh: Reuters 

Đó là hai chiếc đầu tiên trong số bốn máy bay C-130J mà Seoul đã ký hợp đồng mua năm 2010 nhằm tăng cường cho phi đội gồm 12 chiếc Lockheed Martin C-130H hiện nay của Không quân Hàn Quốc, theo Yonhap. Dự kiến, Hàn Quốc sẽ nhận hai chiếc C-130J còn lại vào tháng 6.

Cũng vào hôm nay, Hải quân Hàn Quốc nhận chiếc thứ 15 thuộc lớp tàu cao tốc PKG, theo Yonhap. Chiếc đầu tiên của lớp tàu này được đưa vào biên chế cho hải quân Hàn Quốc vào năm 2008.

Hãng tin Yonhap dẫn thông báo từ DAPA cho hay tàu PKG có độ choán nước 450 tấn, vận tốc hơn 74 km/giờ, được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại, trong đó có tên lửa chống tàu và pháo 76 mm. Thân tàu còn được sử dụng công nghệ tàng hình có thể tránh bị radar phát hiện.

Hải quân Hàn Quốc dự kiến sau khi chạy thử nghiệm ít nhất 2 tháng, tàu mới sẽ chính thức tham gia sứ mệnh tuần tra của lực lượng này.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên đang căng thẳng do Triều Tiên nhiều lần phóng tên lửa, còn Hàn Quốc và Mỹ đang tập trận.

Văn Khoa

>> Bài toán thay thế máy bay vận tải của Mỹ
>> Hàn Quốc chỉ trích Triều Tiên về tên lửa
>> Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh tăng cường an ninh ứng phó Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.