Khởi tố 6 nghi can trong đường dây gas giả

12/05/2012 03:35 GMT+7

Ngày 11.5, ông Nguyễn Văn Thơ - Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Nai - cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 nghi can về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả; đồng thời gia hạn tạm giữ hình sự (lần 3) đối với 9 người khác.

Ngày 11.5, ông Nguyễn Văn Thơ - Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Nai - cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 nghi can về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả; đồng thời gia hạn tạm giữ hình sự (lần 3) đối với 9 người khác.

6 người bị khởi tố là Đặng Gia Tường (giám đốc) và Trần Ngọc Long (quản lý Công ty TNHH gas Việt); Đặng Thị Thương Huyền (kế toán), Nguyễn Thanh Hải, Lưu Văn Ngọt (đều là quản lý) và Lê Văn Thìn (điều hành của DNTN gas Xuân Hằng, đều đóng tại xã Phước Tân, TP.Biên Hòa). 9 người bị tạm giữ hình sự gồm Nguyễn Nghĩa Khánh, Trần Văn Lộc, Nguyễn Ngọc n, Nguyễn Hiếu Long, Nguyễn Hữu Trung, Lưu Phi Hải, Nguyễn Hải Đại, Hà Văn Kỳ, Đỗ Văn Định. Những người này được xác định có vai trò quan trọng trong việc sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ gas giả liên tỉnh.

>> Xử phạt doanh nghiệp sản xuất gas giả
>> Mở rộng điều tra đường dây gas giả liên tỉnh
>> Bắt kẻ điều hành đường dây gas giả
>> Phá vỡ đường dây sản xuất gas giả liên tỉnh
>> Phá nhiều vụ sản xuất, sang chiết gas trái phép
>> Bắt quả tang 2 doanh nghiệp sản xuất gas giả
>> Liên tiếp "đánh sập" 2 lò chiết gas lậu

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.