Làm rõ tính chất, nội dung của mô hình trường Cao đẳng cộng đồng

07/12/2006 15:06 GMT+7

Ngày 6/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục làm rõ tính chất, nội dung của mô hình trường Cao đẳng cộng đồng so với loại trường Cao đẳng đã được quy định trong Luật Giáo dục để làm cơ sở chính thức đưa loại trường này vào hệ thống các cơ sở đào tạo của cả nước

Được biết, mô hình trường Cao đẳng cộng đồng bắt đầu hoạt động từ năm 2000. Đến nay trên cả nước đã có 11 trường Cao đẳng cộng đồng. Đây là mô hình đào tạo nhằm phục vụ nhu cầu nhân lực của xã hội. Học viên được nhà trường đào tạo theo từng chương trình khác nhau, thiết kế chương trình học và thời gian học theo từng nhu cầu mà học viên cần.

Theo Website Chính phủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.