Hậu Giang: Cần di dời gấp 120 hộ dân sống trong Lung Ngọc Hoàng

10/03/2014 11:14 GMT+7

Ông Dương Văn Hùng, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (Hậu Giang), cho biết nơi đây hiện có khoảng 840 hộ dân sinh sống và canh tác. Trong đó có 120 hộ tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt cần di dời gấp để bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và phòng chống cháy rừng.

Được biết, năm 2011, tỉnh Hậu Giang có kế hoạch di dời các hộ dân này theo phương án “đất đổi đất”. Dự án khu tái định cư có diện tích 5,4 ha, với tổng kinh phí hơn 43 tỉ đồng và khu “đất đổi đất” rộng 157 ha cũng được triển khai. Dự kiến đến tháng 6.2012 sẽ di dời trước khoảng 20 hộ dân đến khu tái định cư, sau đó di dời các hộ còn lại. Tuy nhiên, hiện khu tái định cư vẫn chưa hoàn thành nền nhà, đường đi lại, các công trình phục vụ sinh hoạt khác nên chưa có hộ nào được di dời đến nơi ở mới.

Kim Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.