Triệt phá băng cướp lộng hành ở TP.Đà Nẵng

06/01/2013 18:35 GMT+7

(TNO) Ngày 6.1, Công an Q.Hải Châu thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Ron (18 tuổi), Nguyễn Hữu Nghị (19 tuổi, cùng trú xã Hoài Châu Bắc, H.Hoài Nhơn, Bình Định) và Bùi Văn Linh (20 tuổi, trú xã Hoa Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình) để làm rõ việc băng nhóm này đã gây ra 18 vụ cướp giật chỉ trong một tháng qua.

Trước đó, tối 4.1, chị Nguyễn Thị Trà (48 tuổi, trú tổ 19, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đi bộ tập thể dục cùng bạn trên đường Lê Thanh Nghị gần nhà thì bị Võ Quang Quý (19 tuổi, trú xã Hoa Thủy) điều khiển xe gắn máy BKS 73H1-065.46 áp sát để Trần Thái Bảo (18 tuổi, trú xã Hòa Châu Bắc) ngồi sau giật sợi dây chuyền trị giá 4 triệu đồng.

Nhận tin báo, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát trật tự (PC65) Công an TP.Đà Nẵng đã chặn bắt được Quý, Bảo tại giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - Phan Đăng Lưu.

Hai đối tượng này khai nhận, chiều cùng ngày, cũng đã giật một sợi dây chuyền của một phụ nữ ngồi sau xe gắn máy trên đường Nguyễn Văn Linh (Q.Hải Châu).

cướp giật ở đà nẵng
Quý (bên trái) cầm đầu nhóm cướp giật và Ron chuyên làm nhiệm vụ cản đường, ép ngã xe nạn nhân khi bị truy đuổi - Ảnh: Nguyễn Tú

Qua điều tra mở rộng, Quý chính là kẻ cầm đầu trong băng cướp giật 6 tên, trong đó 5 tên đã bị bắt nêu trên, riêng một đối tượng tên Hòa hiện đang bỏ trốn.

Trong một tháng qua, Quý điều khiển xe máy BKS 73H1-065.46 chở Bảo thực hiện 18 vụ cướp giật táo tợn nhắm vào phụ nữ trên các tuyến đường khắp địa bàn TP.Đà Nẵng như Q.Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ.

Khi bị truy đuổi, 4 đồng bọn còn lại của Quý, Bảo điều khiển xe gắn máy BKS 73N6-3327 và 77C1-126.70 cản đường, ép ngã xe nạn nhân gây thương tích.

Qua đó, bọn chúng đã cướp được 9 sợi dây chuyền, 6 điện thoại di động, 3 túi xách chứa tiền với tổng tài sản lên đến hơn 150 triệu đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng đang tìm các bị hại, mời nạn nhân liên hệ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.Hải Châu (16 Phan Đình Phùng, điện thoại 05113.860306 - 05113.922860) để trình báo.

Truy đuổi hàng chục cây số bắt tên trộm xe máy

Ngày 6.1, Công an xã Ninh Điền phối hợp với Công an xã Long Vĩnh (cùng thuộc H.Châu Thành, Tây Ninh) truy đuổi hàng chục cây số để bắt kẻ trộm chiếc xe máy.

Tại cơ quan công an, Lê Hữu Lộc (24 tuổi, ngụ ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, H.Châu Thành, Tây Ninh) đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, trên đường đi bộ, Lộc ghé vào nhà ông Lê Văn Út (40 tuổi, ngụ ấp Trà Sim, xã Ninh Điền) định xin nước uống.

Thấy trước sân có chiếc xe hiệu Sirus BKS 70D1-072.43, đang cắm sẵn chìa khóa mà trong nhà lại không có ai, ông Lộc lại ở sau nhà xịt thuốc cho đám ớt, nên Lộc nảy sinh lòng tham. Lốc lấy cắp chiếc xe rồi rồ máy bỏ chạy về hướng xã Long Vĩnh.

Phát hiện xe bị trộm, ông Út truy hô nhờ người dân trợ giúp đồng thời gọi điện báo công an xã hỗ trợ.

Nhận được tin báo, Công an xã Ninh Điền tổ chức truy đuổi. Khi đến địa phận xã Long Vĩnh được công an tại đây hỗ trợ bắt giữ.

Được biết, Lộc từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Vào năm 2009, Lộc bị tòa án tuyên 18 tháng tù giam. Năm 2010, Lộc lại bị tuyên 3 năm 6 tháng tù về cùng tội danh. Lộc mới ra tù vào tháng 8.2012.

Giang Phương

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Một phụ nữ dũng cảm chặn đứng vụ cướp giật
>> Thua độ đá banh đi cướp tiệm vàng
>> Kẻ cướp "đo đường"
>> Bắt 2 tên cướp giật
>> Trong 5 ngày cướp 12 vụ
>> Đà Nẵng thành lập lực lượng Chống cướp giật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.