Truy nã kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc 300.000 USD

15/12/2010 23:37 GMT+7

Hôm qua 15.12, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã phát lệnh truy nã trên toàn quốc bị can Huỳnh Nhứt Thống (29 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú Q.3, ảnh), chủ mưu trong vụ bắt cóc trẻ em đòi số tiền chuộc lên đến 300.000 USD.

Theo thông tin mới nhất của Cơ quan CSĐT, Thống là đối tượng mê cờ bạc, thường xuyên có mặt tại “trường gà” Cây Bàng thuộc ấp 4, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh. Tại đây, Thống quen với Nguyễn Chí Trung (29 tuổi, ngụ Q.1). Đầu năm 2010, Thống cặp bồ với chị P.T.H.Hạnh (29 tuổi, Bến Tre, là cháu ruột của anh Nguyễn Phúc Hoàng (38 tuổi, ngụ Q.11) nên biết gia đình anh Hoàng mua bán thuốc tây có tiền.

Ngày 16 - 17.4, Thống bàn bạc với Trung bắt cóc con gái của anh Hoàng tên là N.V.T. Tuyền (2 tuổi) để tống tiền. Như kế hoạch đã vạch trước, trưa 20.4, Trung đến nhà anh Hoàng gặp người giúp việc giả vờ hỏi thuê nhà. Lúc đó, người giúp việc đang bồng cháu Tuyền trên tay. Lợi dụng lúc sơ hở, Trung bắt cóc cháu Tuyền về giao cho Thống.

Đến sáng 17.7, Thống gọi điện yêu cầu anh Hoàng chuẩn bị 300.000 USD để chuộc con. Khoảng 16 giờ 10 cùng ngày, Thống gọi cho anh Hoàng đem tiền chuộc cháu Tuyền. Mãi đến 19 giờ cùng ngày, Thống đưa cháu Tuyền cho Trung, mang đi giao lấy tiền chuộc. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Trung chở cháu Tuyền đến đường số 6, P.5, Q.8 để nhận tiền thì bị công an ập đến bắt giữ. Tuy nhiên, Thống kịp thời trốn thoát.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.