Bắt cóc đòi nợ tiền cá độ bóng đá

25/10/2012 03:30 GMT+7

Cơ quan CSĐT, Công an Q.3 (TP.HCM) đã ra lệnh bắt khẩn cấp 6 người gồm: Lê Văn Tuấn (47 tuổi, ngụ Q.3); Nguyễn Văn Minh (28 tuổi), Lê Quốc Tiến (21 tuổi), Nguyễn Thanh Tuấn (22 tuổi), Phạm Hữu Hồng Tuấn (25 tuổi), Đỗ Văn Tuyển (22 tuổi, cả 5 đều ngụ Q.Tân Phú) để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, đầu năm 2012 đến nay, ông Đ.T.Tâm (50 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) tham gia đường dây cá độ bóng đá do Văn Tuấn và Minh tổ chức. Trong thời gian chơi cá độ, ông Tâm thua 3 tỉ đồng (ông Tâm khai nhận chỉ thua 1,2 tỉ đồng) nhưng không có tiền trả nợ nên bỏ trốn. Sau đó, Văn Tuấn, Minh cùng 4 đồng bọn nói trên lùng sục khắp nơi tìm bắt ông Tâm buộc trả nợ.

Khoảng 9 giờ ngày 17.10, ông Tâm vừa từ cửa hàng quần áo trên đường Hồ Văn Huê, P.9, Q.Phú Nhuận đi ra thì bị Minh điều khiển ô tô cùng đồng bọn ập đến bắt ông Tâm đưa lên xe. Khi đến H.Long Thành (Đồng Nai), bọn chúng đưa ông Tâm xuống một quán nước ven đường, cầm dao chặt thịt dọa sẽ chặt tay nếu không gọi ĐT cho 2 đứa con của ông nộp vào tài khoản 520 triệu đồng để trả nợ. Sau đó, chúng đưa ông Tâm lên xe chở xuống khách sạn Victory trên đường Thùy Vân, TP.Vũng Tàu. Trên đường đi, bọn chúng thay nhau đánh đập ông Tâm dã man. Tại khách sạn, bọn chúng buộc ông Tâm viết giấy mượn tiền của Lê Văn Tuấn 3 tỉ đồng nhưng nạn nhân không chịu.

Đến 2 giờ ngày 18.10, Minh liên lạc với Văn Tuấn thông báo rằng đã bắt được ông Tâm thì Tuấn yêu cầu đưa nạn nhân về nhà của Tuấn ở chung cư Screc, đường Trường Sa, P.12, Q.3 để tiếp tục tra tấn. Tại đây, bọn chúng tiếp tục ép ông Tâm viết giấy nợ Tuấn 3 tỉ đồng. Sau đó, bọn chúng nhốt ông Tâm vào phòng ngủ, bố trí 2 “đàn em” canh giữ. Lợi dụng lúc bọn chúng ngủ say, ông Tâm leo cửa sổ, tuột xuống cầu thang thoát hiểm của chung cư trốn thoát rồi đến Công an P.12 (Q.3) trình báo.

Nhận được tin báo, trinh sát của Công an Q.3 phối hợp với Công an P.12 tiến hành khám xét căn hộ 707 lô B, chung cư Screc, thu giữ nhiều tiền bạc, sổ sách, giấy tờ, máy tính ghi hoạt động cá độ bóng đá và ô tô. Tiếp tục khám xét nhà của Minh ở P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, cơ quan công an thu giữ thêm nhiều sổ sách, máy móc ghi cá độ bóng đá… Hiện vụ việc đang được Công an Q.3 tiếp tục điều tra làm rõ.

Đ.H

>> Bắt cóc con phó giám đốc đòi nợ hơn 1 tỉ đồng
>> Bắt cóc con để đòi nợ mẹ
>> Bắt cóc, tra tấn dã man do nghi trộm tiền
>> Bắt cóc con người tình tống tiền
>> Bắt cóc trẻ 8 tuổi đòi chuộc 1 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.