Quảng Ngãi: Tàu chìm, 3 ngư dân thoát chết

12/12/2008 15:49 GMT+7

(TNO) Sau khi được cứu và được cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng 304 Sa Huỳnh (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi) chăm sóc, sáng 12.11, sức khỏe của 3 ngư dân trên một chiếc tàu bị nạn trên biển hôm 10.12 đã hồi phục, và họ đã trở về gia đình.

Trước đó, vào chiều 10.12, trong lúc đang hành nghề trên biển cách cửa Mỹ Á (xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) 15 hải lý, tàu đánh cá BĐ - 0104 TS, công suất 45CV do anh Trương Khắc Kiệt (28 tuổi, ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng cùng hai thuyền viên Phạm Ngọc Thanh (51 tuổi) và Nguyễn Văn Danh (41 tuổi) bất ngờ bị sóng to, gió lớn đánh chìm.

Sau nhiều giờ lênh đênh trên biển, đến sáng 11.12, sức khỏe 3 ngư dân nói trên gần như suy kiệt, nhưng may mắn đã được tàu QNg - 1350 TS của anh Lương Duy Hoài (20 tuổi, ở xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) cứu vớt đưa vào đất liền và bàn giao cho Đồn biên phòng 304 Sa Huỳnh. 

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.