Đề nghị phạt trùm giang hồ bắn chết chủ DN 20-23 năm tù

08/06/2013 03:35 GMT+7

Ngày 7.6, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Dương Hoàng Dũng (tức Dũng “ben”, 48 tuổi) bắn chết chủ DNTN Lan Thảo của TAND tỉnh Bình Dương đã bước sang phần tranh luận.

Đại diện Viện KSND tỉnh đã đề nghị mức án từ 20-23 năm tù đối với Dương Hoàng Dũng; 17-20 năm tù đối với  Đặng Việt Thịnh (32 tuổi, ngụ Bình Định) cùng về tội “giết người” và “hủy hoại tài sản”. Phạm Tuấn Thành (34 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Hải Nam Phát), người thuê Dũng “ben” đi đòi nợ và liên quan đến vụ án bị đề nghị từ 18 - 20 năm tù về tội giết người.

Các đàn em của Dũng "ben" gồm bị cáo: Bùi Ngọc Khánh (tức Khánh "phở", 47 tuổi, ngụ Hải Phòng), Nguyễn Đức Nhân (23 tuổi, ngụ TP.HCM), Phạm Văn Dùng (40 tuổi, ngụ Nam Định), Nguyễn Quốc Vũ (39 tuổi, ngụ TP.HCM), Đỗ Hữu Đức (34 tuổi, ngụ Bình Dương), Đặng Văn Khoa (29 tuổi, ngụ TP.HCM) cũng bị đề nghị các mức án từ 13 đến 20 năm tù giam về tội giết người. Một số bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 15-18 tháng tù và 9-12 tháng tù. Dự kiến vào tuần tới HĐXX sẽ tuyên án.

Đỗ Trường

>> Xét xử vụ trùm giang hồ bắn chết chủ DNTN Lan Thảo
>> Xét xử vụ trùm giang hồ bắn chết chủ DNTN Lan Thảo: Đồng phạm không thoát tội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.