Thêm một vụ vỡ nợ, hơn 200 tiểu thương bị thiệt hại

03/01/2013 18:30 GMT+7

(TNO) Liên tiếp trong 3 ngày qua, gần 200 tiểu thương của chợ Hòa Cường (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đã bao vây quanh nhà 189 Hàn Thuyên, TP.Đà Nẵng để đòi nợ.

(TNO) Liên tiếp trong 3 ngày qua, gần 200 tiểu thương của chợ Hòa Cường (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bao vây quanh nhà 189 Hàn Thuyên, TP.Đà Nẵng để đòi nợ.

Được biết, đây là nhà ba mẹ của bà Nguyễn Thiên Trang, một tiểu thương kinh doanh trứng gia cầm và bán quần áo, hàng may mặc tại chợ.

Trong nhiều năm qua, bà Trang đã tiến hành cầm cái và tổ chức chơi biêu hụi tại chợ Hòa Cường. Tuy nhiên, trong thời gian qua, khi nhiều tiểu thương yêu cầu được rút tiền để mua sắm hàng dịp Tết thì bà Trang không có khả năng chi trả và bỏ trốn khỏi địa phương từ chiều 31.12.2012.

Cùng đi với bà, có chồng bà và 2 con nhỏ.

Nhiều tiểu thương bao vây quanh nhà ba mẹ bà Trang để đòi nợ
Nhiều tiểu thương bao vây quanh nhà ba mẹ bà Trang để đòi nợ

Theo ông Nguyễn Đức, Phó Ban quản lý chợ Hòa Cường, ước tính có hơn 200 tiểu thương tại chợ tham gia đường dây biêu hụi của bà Trang và bị thiệt hại.

Ước tính ban đầu, số tiền thiệt hại trong đường dây biêu hụi này của bà Trang tương đương hơn 10 tỉ đồng.

Tin, ảnh: Vũ Phương Thảo

>> Vỡ nợ tiền tỉ, vợ chồng chủ hụi bỏ trốn
>> Tạm giam chủ hụi vỡ nợ hàng chục tỉ đồng
>> Vợ nguyên Viện trưởng Viện KSND vỡ nợ gần 30 tỉ đồng
>> Vỡ nợ hàng loạt ở Gia Lai
>> Vỡ nợ dây chuyền gây chấn động làng chài
>> Vợ chồng thượng tá quân đội vỡ nợ gần 20 tỉ đồng
>> Thêm vụ vỡ nợ lớn ở Phước Long
>> Tưới xăng đốt người để đòi nợ
>> Đòi nợ thuê không được, chém chết giám đốc
>> Hoãn xử vụ “bắt người đòi nợ” để xem lại chứng cứ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.