Nhảy cầu tắm sông, 1 sinh viên tử nạn

13/04/2014 11:21 GMT+7

(TNO) Sáng 13.4, gia đình sinh viên Phan Hồng Đức (22 tuổi, quê quán Hà Tĩnh) vào TP.Đà Nẵng để đưa thi thể Đức về quê mai táng.

(TNO) Sáng 13.4, gia đình sinh viên Phan Hồng Đức (22 tuổi, quê quán Hà Tĩnh) vào TP.Đà Nẵng để đưa thi thể Đức về quê mai táng.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 12.4, Đức cùng bạn học Trường cao đẳng Giao thông vận tải 2 ra cầu Nam Ô (quận Liên Chiểu TP.Đà Nẵng) nhảy xuống sông Cu Đê, đoạn chảy ra vịnh Đà Nẵng để tắm.

Sau đó, Đức bị đuối nước. Người bạn đi cùng lao ra cứu nhưng bất thành. Đến tối cùng ngày, người dân mới vớt được thi thể Đức.

Được biết, mặt cầu Nam Ô cách mặt nước hơn 20 mét, vào mùa nắng nóng thường xuyên có nhiều trẻ em, sinh viên đến đây và nhảy xuống tắm để thử cảm giác mạnh.

Tuy nhiên, hầu như năm nào cũng xảy ra đuối nước tại khu vực này, nhưng hiện vẫn chưa có biển cảnh báo.

Theo bạn bè Đức, hoàn cảnh gia đình sinh viên này rất khó khăn. Đức dự định hôm nay (13.4) sẽ về quê thăm nhà sau khi làm xong đồ án tốt nghiệp.

Tuy nhiên, chiều 12.4, tai nạn đáng tiếc đã xảy ra.

Nguyễn Tú

>> Huấn luyện chống đuối nước
>> Đi bắt ốc, bé 7 tuổi đuối nước
>> Nhiều người đến với CLB Thể thao dưới nước đầu tiên tại ĐBSCL
>> Bắt được cá đuối nước ngọt 'khủng
>> Khai trương CLB Thể thao dưới nước đầu tiên tại ĐBSCL
>> Hỗ trợ khảo cổ học dưới nước
>> Đồng Tháp: Đầu tư 8 tỉ chống... trẻ đuối nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.