Nga bị tố tiến hành ‘chiến tranh’ ở miền đông Ukraine

14/04/2014 14:25 GMT+7

(TNO) Tổng thống lâm thời Ukraine, ông Oleksandr Turchynov, ngày 13.4 lên tiếng tố cáo Nga tiến hành 'chiến tranh' tại miền đông Ukraine.

(TNO) Tổng thống lâm thời Ukraine, ông Oleksandr Turchynov, ngày 13.4 lên tiếng tố cáo Nga tiến hành “chiến tranh” tại miền đông Ukraine.

 
Một tay súng bịt mặt chốt chặn tại đồn cảnh sát ở Slavyansk - Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Turchynov nói: “Chúng tôi sẽ không cho phép Nga lập lại kịch bản Crimea tại miền đông Ukraine”, theo AFP.

“Máu đã đổ trong một cuộc chiến do Nga tiến hành nhằm chống lại Ukraine”, ông Turchynov nói.

“Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine đã quyết định tiến hành một chiến dịch chống khủng bố toàn diện tại miền đông Ukraine”, theo ông Turchynov.

Theo ông Turchynov, quân đội Ukraine sẽ tham gia chiến dịch tái chiếm một đồn cảnh sát, trụ sở Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và trụ sở chính quyền các thành phố ở miền đông Ukrain, những nơi đang bị những người biểu tình, các tay súng thân Nga, chiếm giữ.

Ông Turchynov đưa ra tuyên bố này giữa lúc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tiến hành phiên họp khẩn cấp về tình hình Ukraine, sau những vụ đụng độ giữa người biểu tình, các tay súng thân Nga và cảnh sát, lực lượng an ninh ở miền đông Ukraine, khiến ít nhất một người thiệt mạng và năm người bị thương.

Bộ Ngoại giao Nga ngay lập tức tố cáo chính các lãnh đạo Ukraine tiến hành chiến tranh chống lại người dân của họ và đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc "phải có biện pháp".

Phương Tây và chính quyền lâm thời Ukraine lại tố cáo Nga điều khoảng 40.000 binh sĩ dọc theo biên giới giữa Nga và miền đông Ukraine, nhằm chiếm khu vực miền đông Ukraine, tương tự như kịch bản ở Crimea.

Phúc Duy

>> Nga, phương Tây 'dắt nhau' ra Liên Hiệp Quốc vì khủng hoảng Ukraine
>> Máu đổ ở miền đông Ukraine
>> Ukraine 'chống khủng bố' tại miền đông, 1 nhân viên an ninh thiệt mạng, 5 người bị thương
>> Phần tử thân Nga nổ súng vào đặc nhiệm Ukraine
>> Binh lực Nga tại biên giới Ukraine
>> Các tay súng chiếm sở cảnh sát ở miền đông Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.