Trẻ em Hà Lan có quyền có 3 cha, mẹ

25/10/2012 13:39 GMT+7

(TNO) Hà Lan đang xem xét khả năng thay đổi luật hôn nhân đồng tính nhằm công nhận có ba người mẹ hoặc cha trong mỗi gia đình đồng tính.

(TNO) Trẻ em ở Hà Lan sẽ sớm được quyền có ba người mẹ hoặc cha trở lên sau khi chính phủ nước này tuyên bố đang tìm cách bảo vệ quyền cho 25.000 trẻ em trong các gia đình đồng tính.

“Chúng tôi sẽ điều tra và xem xét khả năng thay đổi luật hôn nhân đồng tính nhằm công nhận có ba người mẹ hoặc cha trong mỗi gia đình đồng tính”, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Hà Lan Wiebe Alkema cho AFP biết vào ngày 24.10.

Hàn Lan là quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính vào năm 2001, cho phép các cặp kết hôn đồng tính nhận con nuôi.

Trẻ em và người lớn đang vui chơi tại một công viên ở Hà Lan - Ảnh: AFP
Trẻ em và người lớn đang vui chơi tại một công viên ở Hà Lan - Ảnh: AFP 

Chính phủ Hà Lan đang cân nhắc thay đổi một số điều luật hôn nhân đồng tính, theo đó cha mẹ ruột/kế của một đứa con được một cặp kết hôn đồng tính nhận về nuôi cũng phải có trách nhiệm chăm sóc đứa con này trước pháp luật.

Trước Quốc hội, Bộ trưởng Tư pháp Hà Lan Fred Teveen dự đoán sẽ phát sinh nhiều phản đối quanh việc thay đổi luật trên.

AFP trích nguồn các số liệu thống kê cho thấy vào cuối năm 2010, có 14.813 cặp kết hôn đồng tính và 16,7 triệu người đồng tính ở Hà Lan.

Phúc Duy

>> 2/3 dân số New Zealand ủng hộ hôn nhân đồng tính
>> Angelina Jolie "nổi đóa" vì mẹ Brad Pitt phản đối hôn nhân đồng tính
>> Ông Mitt Romney phản đối hôn nhân đồng tính
>> Hôn nhân đồng tính: Cần cái nhìn thấu đáo
>> Nhân vật đồng tính ngày càng nhiều trên truyền hình
>> Dè dặt sách đồng tính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.