Hủy án vụ tham ô thẻ điện tử ở bưu điện

25/11/2012 03:10 GMT+7

Ngày 21.11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm liên quan đến vụ tham ô hơn 3,5 tỉ đồng ở Bưu điện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để điều tra lại.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 6.5.2009, triển khai kinh doanh mã thẻ từ (thẻ điện tử), Đặng Hùng Dũng (lúc đó là Giám đốc Bưu điện Hồng Ngự) ký quyết định thành lập tổ tiếp thị bán hàng và phân công Phạm Tuân làm tổ trưởng trực tiếp quản lý việc kinh doanh sim, thẻ và thiết bị viễn thông.

 
Quang cảnh phiên tòa - Ảnh: L.N

Dũng giao cho Tuân quản lý hai tài khoản (tài khoản quản lý và tài khoản bán hàng) để Tuân chủ động thực hiện từ khâu ứng, điều chuyển hạn mức đến bán mã thẻ, thu tiền khách hàng... Lợi dụng việc này, Tuân tẩy xóa số liệu và chỉ trong vòng một tháng đã chiếm đoạt hơn 3,5 tỉ đồng. Án sơ thẩm phạt Dũng 2 năm tù về tội “thiếu trách nhiệm…”, Tuân 20 năm tù về tội “tham ô tài sản”. Tại tòa phúc thẩm, Tuân kháng cáo kêu oan và cho rằng số tiền cấp sơ thẩm quy kết bị cáo tham ô cũng chưa chính xác, do còn nhiều khách hàng nợ tiền mã thẻ hơn 1,7 tỉ đồng.

Sau khi thẩm vấn, Viện KSND tối cao giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị hủy án để điều tra lại. Đồng tình với quan điểm này, Hội đồng xét xử nhận định án sơ thẩm không đưa Bưu điện Hồng Ngự vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là vi phạm tố tụng. Thứ hai, chưa đối chiếu số liệu để xác định chính xác số tiền bị cáo chiếm đoạt và số lượng thẻ tồn để trừ ra số quy kết bị cáo chiếm đoạt...

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.