Tàu ngầm hạt nhân Mỹ bốc cháy

24/05/2012 10:50 GMT+7

(TNO) Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên tàu ngầm hạt nhân Mỹ đậu tại xưởng đóng tàu của hải quân ở bang Maine vào tối 23.5, khiến bốn người bị thương, theo nhà chức trách nước này.

Lò phản ứng của tàu ngầm USS Miami không hoạt động vào thời điểm diễn ra hỏa hoạn và không bị hư hại, theo ông Gary Hildreth, người phát ngôn của xưởng đóng tàu hải quân Portsmouth ở thị trấn Kittery.

Người phát ngôn của hải quân Mỹ Myers Vasquez cho biết, chiếc tàu ngầm tấn công đang ở trên cạn để thực hiện quá trình bảo dưỡng định kỳ khi ngọn lửa bùng lên.

Tàu USS Miami có thể mang theo các tên lửa Tomahawk và ngư lôi Mark 48 song không có vũ khí nào hiện có trên tàu.

Theo CNN, các đội cứu hỏa đã đến hiện trường vào lúc 17 giờ 41 phút, giờ địa phương (4 giờ ngày 24.5, giờ Việt Nam) và vẫn đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa.

Có bốn người bị thương, theo ông Hildreth. Một người được điều trị ngay tại hiện trường và ba người được đưa đến các cơ sở y tế.

Nhà chức trách chưa tiết lộ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Tàu USS Miami là tàu ngầm tấn công nhanh thuộc lớp Los Angeles, theo ông Vasquez.

Sơn Duân

>> Hải quân Anh có nữ thuyền trưởng tàu chiến đầu tiên
>> Rò rỉ phóng xạ từ lò phản ứng Gori-1 có thể giết chết 900.000 người
>> Tàu ngầm tối tân Mỹ tiếp cận bãi cạn Scarborough
>> Mỹ sắp điều thêm tàu chiến đến biển Đông
>> Trực thăng đụng tàu khu trục
>> Hành tung bất định của tàu ngầm Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.