Sốc với ‘không khí đóng lon’ và 'bảo hiểm sương khói’ ở Trung Quốc

21/03/2014 18:00 GMT+7

(TNO) Tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Trung Quốc đã 'sản sinh' ra các sản phẩm, dịch vụ không giống ai như 'không khí đóng lon' và gói bảo hiểm 'sương khói'.

(TNO) Tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Trung Quốc đã "sản sinh" ra các sản phẩm, dịch vụ không giống ai như "không khí đóng lon" và gói bảo hiểm "sương khói".

“Không khí đóng lon”

Bên lề cuộc họp Quốc hội hồi tuần rồi, các quan chức ngành du lịch tỉnh Quý Châu công bố kế hoạch sản xuất không khí sạch “đóng lon” nhằm thu hút du lịch đến địa phương của họ, theo tờ South China Morning Post ngày 21.3.

Ý tưởng “không khí đóng lon” xuất phát tứ triệu phú Trung Quốc Chen Guangbiao.

Trong một chiến dịch bảo vệ môi trường hồi năm 2013, ông Chen phân phát miễn phí các lon không khí sạch(cỡ lon nước) cho người dân Bắc Kinh. Ông Chen cho rằng không khí sạch đóng lon có xuất xứ từ khu tự trị Tân Cương.

Trong khi các quan chức du lịch tỉnh Quý Châu cho rằng “không khí đóng lon” của họ xuất xứ từ tỉnh Phúc Kiến.

Các cư dân mạng Trung Quốc phản ứng đa chiều trước thông tin này. “Chúng tôi muốn hít thở không khí sạch, chứ không phải không khí đóng lon”, một cư dân mạng có viết trên trang mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc Sina Weibo.

“Đúng là một trò hề. Các quan chức này nên từ chức”, một cư dân mạng Trung Quốc khác có viết.

Gói "bảo hiểm sương khói"

Tờ China Daily (Trung Quốc) ngày 20.3 cho biết công ty bảo hiểm hàng đầu Trung Quốc Ping An cùng công ty du lịch Ctrip ở nước này bắt đầu rao bán gói bảo hiểm “sương khói”.

Ý tưởng này xuất hiện khi tình hình ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Trung Quốc khiến bầu trời mù mịt "khói sương".

Để tham gia gói bảo hiểm này, khách du lịch phải đăng ký một tour du lịch từ 3 - 7 ngày và đóng 10 - 15 nhân dân tệ (1,6 - 2,4 USD).

Ctrip và Ping An cam kết rằng người đóng bảo hiểm “sương khói” sẽ hưởng 50 nhân dân tệ (8 USD) nếu tiếp xúc với bầu không khí độc hại trong lúc đi du lịch.

Phúc Duy

>> Ô nhiễm không khí giúp Trung Quốc chống lại vũ khí laser của Mỹ?
>> 500.000 người chết yểu/năm vì ô nhiễm không khí tại Trung Quốc
>> Ô nhiễm không khí ở Trung Quốc giúp... che mắt tên lửa?
>> Ô nhiễm không khí tại Thượng Hải ở mức tồi tệ nhất từ trước đến nay
>> Ô nhiễm không khí lại tấn công các thành phố Trung Quốc
>> Bắc Kinh cần 160 tỉ USD chống ô nhiễm không khí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.