Gắn bó với cha giúp trẻ giảm nguy cơ rắc rối hành vi

23/07/2012 09:24 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học tại Anh phát hiện những đứa trẻ có mối quan hệ gắn bó với cha ở những tháng đầu đời sẽ giảm thiểu nguy cơ gặp rắc rối về hành vi.

(TNO) Các nhà khoa học tại Anh phát hiện những đứa trẻ có mối quan hệ gắn bó với cha ở những tháng đầu đời sẽ giảm thiểu nguy cơ gặp rắc rối về hành vi, theo Health 24.

Nghiên cứu tiến hành tại Trường đại học Oxford (Anh) với đối tượng nghiên cứu là 200 gia đình.

Theo đó, những trẻ gắn bó với cha từ khi 3 tháng tuổi sẽ ít gặp rắc rối về hành vi khi lên 1 tuổi.

Các nhà nghiên cứu còn cho biết, trẻ trai dễ bị cha ảnh hưởng hơn ngay từ khi còn rất nhỏ.

Việc chăm sóc trẻ ngay từ những tháng đầu tiên là rất quan trọng vì đây là khoảng thời gian quyết định cho sự phát triển của trẻ.

Trẻ ở giai đoạn này rất dễ bị tác động bởi môi trường xung quanh, theo tiến sĩ Paul Ramchandani, người đứng đầu cuộc nghiên cứu.

Nghiên cứu được đăng tải trên Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Đức Trí

>> Liệu pháp hành vi
>> Cách dạy của bố mẹ ảnh hưởng đến hành vi của trẻ
>> Ăn vặt tác động hành vi của trẻ
>> Khói thuốc tác động hành vi của trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.