Rắn hổ mang gặp "đối thủ"

24/08/2012 12:10 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông Nepal bị rắn hổ mang cắn đã... cắn lại con vật này cho đến khi giết chết nó, theo báo địa phương Annapurna Post.

Tờ báo đưa tin vụ việc xảy ra hôm 21.8 trên ruộng lúa của ông Mohamed Salmo Miya. Sau khi bị tấn công, ông đã đuổi theo con rắn và cắn lại nó cho đến khi con vật tắt thở.

 Người cắn chết rắn hổ mang
Một con rắn hổ mang - Ảnh: AFP

“Tôi có thể đập chết con rắn bằng gậy. Thế nhưng, tôi muốn dùng răng cắn chết nó cho đã tức”, ông Miya, người sống ở ngôi làng cách thủ đô Kathmandu khoảng 200 km về phía đông nam, cho biết.

Giới chức địa phương cho biết, ông Miya đang được điều trị tại trạm y tế làng và không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Ông Miya sẽ không bị truy tố tội giết rắn hổ mang vì loài bò sát này không được liệt vào danh sách động vật quý hiếm tại quốc gia Nam Á.

Trùng Quang

>> Bảo tồn rắn hổ mang - Giúp nhà nông làm giàu
>> Khởi tố vụ buôn bán 17 con rắn hổ mang
>> Rắn hổ mang đi máy bay
>> Khăn quàng... rắn hổ mang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.