Nhà thơ Trần Thế Tuyển với ấn phẩm độc đáo: Tuổi thơ tôi

02/12/2006 22:10 GMT+7

18 ca khúc do 15 nhạc sĩ phổ thơ Trần Thế Tuyển đã tạo nên sự độc đáo cho ấn phẩm Tuổi thơ tôi (Nhà xuất bản Văn Nghệ, quý IV- 2006) của nhà thơ - người lính hơn 30 năm cầm súng và cầm bút này.

Nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lúc sinh thời: "Thơ phổ nhạc là cuộc hôn phối tuyệt vời của nghệ thuật", ở đây "mối duyên" của thơ Trần Thế Tuyển và nhạc có lẽ đã tạo nên những cảm xúc thăng hoa cho rất nhiều người yêu thơ và yêu nhạc. Các nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, Vũ Hoàng, Hữu Xuân, Phan Long, Phạm Đăng Khương, Quỳnh Hợp, Vũ Thành... đã tìm thấy trong thơ Trần Thế Tuyển cái sức sống căng tràn mạnh mẽ và tình đời, tình người tươi mới để viết lên những ca khúc đi vào lòng người.

Hạ Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.