Cần sớm thành lập Viện Quy hoạch quốc gia

13/12/2008 01:07 GMT+7

VN đang thiếu một quy hoạch mang tầm quốc gia, thiếu một "tổng tham mưu trưởng" nên một số nơi xảy ra tình trạng bản vị địa phương, chỗ nào cũng có cảng biển, chỗ nào cũng có khu công nghiệp.

Các dự án cơ sở hạ tầng không đồng bộ với nhau, thậm chí "đá" nhau nên không phát huy hết tác dụng", ông Phạm Sĩ Liêm - Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng VN đã nhận xét như vậy tại hội thảo toàn quốc chủ đề “Quy hoạch, đầu tư và vận hành kết cấu hạ tầng” do Tổng hội Xây dựng VN tổ chức tại Hà Nội hôm qua 12.12.

Theo ông Liêm, VN chưa có một quy hoạch tổng thể lãnh thổ quốc gia dựa trên tiềm năng và lợi thế so sánh của từng vùng, vì vậy cần sớm thành lập Viện Quy hoạch quốc gia, cơ quan đầu ngành về quy hoạch với nhiệm vụ lập quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch liên ngành và liên tỉnh.

Káp Thành Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.