Băng cướp nữ trang, điện thoại... lãnh án

21/03/2013 17:00 GMT+7

(TNO) Ngày 21.3, TAND TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) xét xử sơ thẩm băng cướp gây hoang mang cho người dân ở tỉnh Bạc Liêu trong năm 2012.

Tòa tuyên phạt Nguyễn Thanh Hậu (22 tuổi) 21 năm tù; Phạm Ngọc Hiền (20 tuổi) 15 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hoài Thương (20 tuổi) 10 năm tù và Nguyễn Hồng Nhung (18 tuổi) 4 năm 6 tháng tù với hai tội danh “cướp tài sản” và “cướp giật tài sản”. Tất cả các bị can cùng ngụ tại TP.Bạc Liêu.

Theo cáo trạng, Hậu là đối tượng chủ mưu băng cướp trên. Hậu đã rủ rê, lôi kéo các bị can hằng đêm sử dụng xe gắn máy chạy dọc theo những đoạn đường vắng người, khi thấy ai chạy xe có đeo nữ trang, điện thoại… thì đồng bọn của Hậu chặn đầu xe, dùng dao kề vào cổ nạn nhân đe dọa, khống chế cướp tài sản. Nạn nhân nào chống cự quyết liệt hoặc truy hô sẽ bị băng cướp hành hung, gây thương tích.

Qua đơn tố giác của người dân, ngày 19.5.2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Bạc Liêu triệt phá băng cướp trên. Các đối tượng trên khai nhận, từ ngày 28.4.2012 - 18.5.2012 đã thực hiện trót lọt 9 vụ cướp tài sản (tiền mặt, nữ trang, điện thoại, xe máy…) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng. 

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Cảnh sát cơ động bắt nóng hai tên cướp giật
>> Bắt nhóm gây ra 8 vụ cướp, cướp giật tài sản
>> Khách nước ngoài bị cướp giật tại Nha Trang
>> Hai du khách Nga bị cướp giật tại Nha Trang
>> Băng cướp giật lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.