Phát hiện di vật khảo cổ 2900 năm tuổi

14/11/2008 16:07 GMT+7

(TNO) Các nhà khảo cổ học người Li Băng và Tây Ban Nha đã phát hiện một số bình gốm cổ có niên đại cách đây 2900 năm, trong đó có xương cốt của người Phê-ni-xi cổ đại, chúng được tìm thấy tại vùng gần ven biển phía nam thành phố Tires (Ý).

Số bình gốm cổ này bao gồm hơn 100 chiếc, được cho là của những người Phê-ni-xi sinh sống nơi đây vào khoảng những năm 1500 đến 300 trước Công nguyên.

Ali Badawi , một trong những nhà khảo cổ học cho biết, những chiếc bình lớn trông giống những ngôi mộ riêng lẻ, còn những chiếc nhỏ thì trống rỗng, nhưng chúng được dùng để tượng trưng cho linh hồn người chết được lưu giữ.

Phát hiện mới này giúp các nhà nghiên cứu khoa học hiểu rõ hơn những tục lệ mai táng cổ truyền của người dân Phê-ni-xi tại Tây Ban Nha, Ý và nước cộng hòa Tunisia.

 Trang Anh (Theo Reuters)

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.